Thường xuyên đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt, chúng tôi nhận thấy, rác xây dựng được đổ ven tuyến đường này phát sinh một cách nhanh chóng.

Dù có biển cấm nhưng rác thải xây dựng vẫn được đổ tràn lan trên đường Võ Văn Kiệt (TP.Huế) 

Các ụ rác được ngang nhiên đổ ngay xung quanh những tấm biển ghi “cấm đổ rác” được đúc bằng bê tông vững chắc. Một vài tấm biển cấm đổ rác thậm chí đã bị những khối rác xây dựng đè lên làm  ngã, đổ. Khu vực rác xâm lấn tập trung hai bên đường, đoạn đi qua Trường đại học Luật, Đại học Kinh tế, làng Đại học. Có nơi, những tấm gạch, mảng bê tông, đất đá lớn được đổ sát ngay mép đường, rất nguy hiểm cho phương tiện đi lại.

Đường Võ Văn Kiệt là tuyến đường lớn, nằm ở phía Tây TP. Huế, nối từ đường Minh Mạng, bắt đầu từ Cầu Lim đến  cầu Thủy Dương. Hai bên tuyến hình thành các trường học, trụ sở làm việc của phường An Tây và nhiều nhà hàng, quán ăn mọc lên, thu hút lượng lưu thông ngày càng đông. Hiện, tuyến đường chưa có  điện chiếu sáng. Việc rác xây dựng với đất, đá đổ vô tội vạ ven đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cùng với việc cắm các biển cấm đổ rác, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý hành vi đổ rác trộm trên tuyến đường này.

Nhật Nguyên