Được biết, đây là trận mưa lớn nhất kể từ trận lũ năm 2005, ghi nhận mực nước lên đến 29,8 cm tại các địa điểm quan trọng như ngân hàng trung ương và hai thị trường chứng khoán lớn.  

Mưa lớn nhấn chìm thành phố Mumbai trong biển nước. Ảnh: AFP News

Mặc dù mưa bắt đầu lớn về chiều, nhưng kéo dài trong một thời gian khá dài nên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt đông của đại bộ phận người dân Ấn Độ. Cụ thể, mưa lớn và ngập úng nhiều nơi làm cho 5 người thiệt mạng, học sinh và công nhân viên tan làm sớm hơn dự kiến, nhưng nhiều trường hợp vẫn bị mắc kẹt tại trụ sở làm việc do mực nước quá cao. Các dịch vụ xe lửa địa phương chỉ hoạt động trở lại tại các tuyến đường ít ngập nước, nhiều tuyến đường sắt buộc phải hoạt động về đêm để sơ tán hành khách đến nơi an toàn.

Hầu hết các nhân viên đều tan làm sớm, dẫn đến các giao dịch đều tiến hành thưa thớt hơn so với thường ngày. Cụ thể, các giao dịch trái phiếu bằng đồng Rupee giảm 84%, trong khi giao dịch trên chỉ số Nifty 50 của National Stock Exchange được ghi nhận là thấp hơn 13%, so với mức trung bình hàng ngày trong ba tháng gần đây. Chỉ số Nifty Index cũng giảm 1.2% và đồng Rupee suy yếu 0.2% so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, lợi tức trên trái phiếu chính phủ vào năm 2027 vẫn ít thay đổi.

Đan Lê (Lược dịch từ NDTV & Bloomberg)