Thủ tướng Ấn Độ (trái) và Thủ tướng Nhật Bản trong một cuộc gặp. Ảnh: AP

Thủ tướng Abe hôm qua (13/9) đã tới Ahmedabad trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi để xem xét những tiến bộ trong hợp tác nhiều mặt của hai đối tác chiến lược.

Trong khi trọng tâm chính là dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, Ấn Độ và Nhật Bản cugx sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ hạt nhân.

Ấn Độ có thể sẽ hoàn tất việc mua lại máy bay chiến đấu US-2 ShinMayWa trong một thỏa thuận xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nhật Bản. Ấn Độ có kế hoạch mua 12 chiếc máy bay này cho Hải quân và 18 chiếc khác sẽ được sản xuất tại Ấn Độ theo chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" của Thủ tướng Modi.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận này đã bị đình trệ trong nhiều năm do mối quan ngại của New Delhi về chi phí cao, nhưng trong Hội nghị thượng đỉnh hàng năm Ấn Độ - Nhật Bản hồi tháng 12 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định bắt đầu quá trình thỏa thuận.

Ông Pranay Verma, quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết: "Hợp tác quốc phòng với Nhật Bản vẫn là ưu tiên của chúng tôi, tôi không thể phủ nhận kết quả sẽ đạt được trong chuyến thăm này".

Ngoài việc đạt được thỏa thuận mua bán máy bay ShinMayWa, xây dựng các cơ sở hạ tầng quy mô lớn và các dự án kết nối ở các nước châu Á và châu Phi, chuyến đi cũng mở ra triển vọng hợp tác giữa Ấn Độ với các công ty hạt nhân Nhật Bản.

Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik)