Hội thi là dịp để học sinh Huế hiểu thêm về di sản của Bác Hồ trên quê hương mình

Hội thi có sự tham gia của 48 học sinh đến từ 4 trường THPT: Quốc Học, Nguyễn Huệ, Gia Hội và Nguyễn Trường Tộ.

Mỗi trường có 4 đội thi (mỗi đội gồm 3 học sinh) tham gia 4 phần thi: Chúng em nhớ về Bác, nhận diện di sản, tìm điểm sai trong câu chuyện lịch sử và giải ô chữ.

Với các phần thi này, học sinh được thi trắc nghiệm về các mốc thời gian, sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu các di sản của Người ở Huế và các địa phương trong cả nước; biết thêm những câu chuyện về Người...

Các đội thi tranh tài sôi nổi

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh cho hay: “Đây là hoạt động ý nghĩa mang tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế. Hội thi cũng góp phần đưa di sản văn hóa của Người đến với thế hệ trẻ, để các em hiểu, cảm nhận sâu sắc và tỏ lòng thành kính tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Sau phần tranh tài sôi nổi, Trường THPT Nguyễn Huệ đã giành giải Nhất cuộc thi, giải Nhì thuộc về Trường THPT chuyên Quốc Học và THPT Gia Hội, giải Ba được trao cho Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tin, ảnh: Minh Hiền