Một nhóm người di cư ngoài khơi biển Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Hai năm sau khi hơn 1 triệu người di cư đến Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu chạy trốn khỏi các cuộc chiến ở Trung Đông và đói nghèo ở châu Phi, IOM ghi nhận 171.635 lượt người di cư đến châu Âu bằng tàu trong năm 2017. Con số này trong năm 2016 là 363.504 người.

Trong đó, lượng người di cư đến Italy bằng thuyền chiếm hầu hết số lượng nói trên trong năm 2017, với tổng cộng 119.310 người, giảm 1/3 so với năm trước đó, theo Bộ Nội vụ Italy.

Phát ngôn viên của IOM, ông Joel Millman nói: "Chúng tôi tự tin rằng, con số từ Bắc Phi đến Italy trong năm 2017 là dưới 120.000 người, là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua đối với số người di cư đến Italy. Tương tự với số những người di cư đến Hy Lạp, với 29.595 người trong năm 2017, cũng là mức thấp nhất trong 4 năm qua”. Theo số liệu của IOM, khoảng 173.614 người di cư đến Hy Lạp bằng đường biển hồi năm 2016.

Qua đó, phát ngôn viên của IOM nhận định, đây là "những sự tiến bộ cực kỳ tích cực".

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)