Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa cho ông Macron một bản cập nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà Trắng cho biết, cuộc đối thoại nhằm "nhấn mạnh" quyết tâm của Mỹ, Hàn Quốc và quốc tế trong việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Triều Tiên.

Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các cuộc biểu tình lớn nhất thập kỷ nổ ra ở Iran.

Các cuộc biểu tình này được coi là thách thức chính trị lớn nhất mà chính quyền Tehran phải đối mặt trong gần một thập niên qua, kể từ Phong trào Xanh hồi năm 2009.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)