12.000 người sơ tán sau khi các nhà khoa học cảnh báo núi lửa Mayon ở Philippines có thể phun trào. Ảnh: AFP

Theo các nhà khoa học, những trận động đất và tình trạng sụt đá do núi lửa đã làm rung chuyển đỉnh núi Mayon trong 24 giờ, sau một số lần phun trào hơi nước.

Trong bối cảnh có thêm cảnh báo bùn trôi và các đám mây độc, hơn 12.000 người đã được lệnh rời khỏi khu vực sơ tán trong bán kính 7km. Ông Claudio Yucot, người đứng đầu văn phòng bảo vệ dân sự trong khu vực nhận định: “Việc ở lại bán kính này sẽ gây nguy hiểm cho các gia đình”.

Lần phun trào dung nham gần đây nhất ở núi lửa Mayon xảy ra vào năm 2014, làm 63.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Yonhap, AFP & Straitstimes)