Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao. Ảnh: CNBC

“Có thể sẽ tồn tại những quan điểm khác nhau, nhưng trên hết là phải quản lý và cải thiện hơn nữa tinh thần hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực châu Á”, chủ tịch Takehiko Nakao nhấn mạnh.

Được biết, ASEAN đang dần thống nhất và hướng tới thực hiện các chính sách cải cách mang tính thị trường hơn, cùng lúc khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc với sự hợp tác ngày càng tăng giữa các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Ngoài ra, một lý do chính đằng sau sự thành công trong quá trình tăng trưởng kinh tế châu Á là hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Lý giải cho vấn đề này, chủ tịch Nakao cho biết các quốc gia trong khu vực châu Á đã từng xây dựng kinh tế theo mô hình “ngỗng bay”, khi các nước nối đuôi nhau tập trung vào đầu tư. Song tính đến thời điểm hiện tại, khu vực này đã chuyển đổi sang hướng phát triển theo mô hình chia sẻ sản xuất.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)