Chuyến công du châu Âu của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước thách thức do bất đồng ngày càng lớn về đề xuất của Mỹ điều chỉnh thoả thuận hạt nhân Iran cùng các vấn đề khác.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. Ảnh: AP

Theo lịch trình, Ngoại trưởng Tillerson sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Cố vấn An ninh Quốc gia Mark Sedwill để thảo luận về hợp tác song phương trong các vấn đề như Iran, Syria, Libya, Triều Tiên và Ukraine.

Tại Paris, ông Tillerson sẽ gặp các quan chức cấp cao Pháp để thảo luận các vấn đề toàn cầu cùng qua tâm. Sau đó, ông sẽ đến Davos, Thụy Sỹ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 (diễn ra từ 24-26/1).

Chặng cuối cùng của chuyến công du sẽ đưa ông đến Vácsava, gặp các quan chức Ba Lan đểt bàn cách thúc đẩy mối quan hệ song phương Mỹ-Ba Lan trong một loạt vấn đề như các thách thức toàn cầu, an ninh khu vực và thịnh vượng kinh tế.

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu thường xuyên sóng gió kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức cách đây tròn 1 năm. 

Hai bên tỏ rõ sự khác biệt trong một loạt vấn đề từ việc Tổng thống Mỹ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, đến quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và từ chối xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mới đây nhất ông đột ngột tuyên bố hủy chuyến thăm Anh, nơi mà theo dự kiến ông sẽ dự lễ khai trương đại sứ quán mới của Mỹ với lý do thất vọng về địa điểm đặt tòa nhà đại sứ quán, một hành động khiến phía Anh giận dữ./.

Theo VOV