Hồ sơ Panama, bao gồm 11,5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca về các phi vụ tài chính đen. Ảnh: Economia


Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Tunisia, Mông Cổ, Ma Cao, Grenada và Barbados cũng đã được các bộ trưởng tài chính đưa ra khỏi danh sách trên, chỉ vài tuần sau khi khối này công bố danh sách ban đầu gồm có 17 nước ngoài EU.
 
Quyết định này đã đón nhận những lời chỉ trích từ các nhà hoạt động. Họ cho rằng các cam kết của EU trong việc giải quyết vấn đề trốn thuế sau vụ rò rỉ tài liệu "Panama Papers" năm ngoái giờ đã bị giảm sút.
 
Tám quốc gia nói trên sẽ nằm trong “danh sách xám" vì đã đưa ra các cam kết không rõ ràng đối với EU trong cải cách luật thuế.
 
Theo đó, danh sách đen hiện chỉ bao gồm 9 quốc gia: Samoa thuộc Mỹ, Bahrain, Guam, Quần đảo Marshall, Namibia, Palau, Saint Lucia, Samoa, Trinidad và Tobago.
 
Tuyên bố đã nêu ý kiến đồng thuận của các bộ trưởng EU rằng "danh sách đã được điều chỉnh dựa trên các đánh giá chuyên gia về các cam kết của các quốc gia trong nỗ lực khắc phục các khuyết điểm mà EU đã chỉ ra”.
 
"Trong mỗi trường hợp, các cam kết đó đã được thể hiện bằng các văn bản có chữ ký của các lãnh đạo cấp cao.”
 
Danh sách này được đưa ra một năm sau vụ rò rỉ hồ sơ “Panama” - một khối lượng dữ liệu khổng lồ từ một công ty luật nổi tiếng của Panama chứa đựng các phi vụ trốn thuế và rửa tiền lớn chưa từng có.
 
Danh sách thiên đường đen về thuế đã được đưa ra sau khi EU sàng lọc tổng cộng 92 quốc gia, và nó ​​sẽ được EU liên tục cập nhật.

Thế Vĩnh (Lược dịch từ Straitstimes)