EU ước tính ô nhiễm không khí gây tổn thất về chi phí y tế khoảng 20 tỷ euro mỗi năm. Ảnh: AFP

"Ủy viên phụ trách môi trường EU, ông Karmenu Vella sẽ đưa ra cơ hội cuối cùng để các Bộ trưởng tìm ra các giải pháp. Nếu không, điều này sẽ được giải quyết tại tòa án", phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas nói với các phóng viên.

Các Bộ trưởng Môi trường được triệu tập đến từ Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hungary, Italy, Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania.

Những quốc gia này được coi là thường xuyên vượt giới hạn phát thải nhằm bảo vệ người dân châu Âu chống lại các chất dạng hạt (những hạt nhỏ ở thể rắn hoặc thể lỏng bay lơ lửng trong không khí) và điôxít nitơ.

Tuy nhiên, tổng cộng 23 trong số 28 quốc gia thành viên EU đã vượt các tiêu chuẩn về chất lượng không khí, Ủy ban châu Âu cho hay. Vấn đề này ảnh hưởng đến hơn 130 thành phố ở châu Âu.

Cũng theo số liệu của EU, các hạt mịn dẫn đến 3 trong số 4 cái chết sớm do ô nhiễm (399.000 trong số 487.600 trường hợp) vào năm 2014.

"Từ bệnh suyễn và bệnh tim đến ung thư phổi, chất lượng không khí kém gây ra tình trạng sức khoẻ mãn tính ở hàng triệu người dân châu Âu", ông Vella cho biết hồi đầu tháng này.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)