Lực lượng lao động Nhật Bản. Ảnh: US News

Trong bối cảnh số lượng lao động giảm mạnh chưa từng thấy, nhiều nhà kinh tế học buộc phải yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe nới lỏng các quy định nhập cư nghiêm ngặt để đón dòng lao động bổ sung mới. Tuy nhiên, trước những lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng trật tự xã hội, Chính quyền Nhật Bản tuyên bố có thể sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, lao động nữ và người cao tuổi để thay thế các vị trí làm việc bị bỏ trống.

"Mặc dù tự động hóa là một giải pháp có hiệu quả, song chào đón dân nhập cư vẫn là biện pháp tốt hơn", Kohei Iwahara - nhà kinh tế học tại Natixis Japan Securities khẳng định. Hiện chính phủ Nhật Bản vẫn đang trong quá trình thảo luận, nhưng cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nhất là khi tỷ lệ chào đón nhập cư quá thấp đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiềm năng phát triển của đất nước này.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNBC)