Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Per Larsen cho biết, xu thế phát triển mới của thế giới đã tác động mạnh mẽ đến các di sản văn hóa, vì vậy việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới rất được UNESCO quan tâm.

Các di sản văn hóa thế giới cần phải được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học, từ đó đề xuất các chính sách bảo vệ phù hợp cũng như các khuyến nghị cho các quốc gia, địa phương có di sản trong việc bảo tồn và phát triển các giá trị của di sản.

UNESCO đánh giá cao Thừa Thiên Huế đã thực hiện rất tốt công tác bảo vệ, bảo tồn và quản lý di sản thời gian qua. Buổi làm việc này cũng để UNESCO nắm bắt thêm những định hướng trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tỉnh, qua đó có những nghiên cứu và đề xuất cho tỉnh các chính sách thu hút đầu tư để phát huy di sản một cách bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao sự quan tâm và giúp đỡ rất lớn của UNESCO đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại tỉnh thời gian qua. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định trong công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản Huế, song tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trong triển khai các hoạt động cũng như đề ra chính sách phát huy giá trị di sản. Vì vậy, rất mong có sự quan tâm hơn nữa của UNESCO để tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản Huế, phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Thái Sơn