Chỉ 1/2 trẻ sơ sinh được chủng ngừa HBV theo khuyến cáo của WHO. Ảnh: AFP

Đáng chú ý, đối với phụ nữ mang thai nhiễm HBV, loại virus có thể lây truyền sang con, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 1 trên 100 người, theo báo cáo được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Nếu không điều trị, HBV có thể gây ra những bệnh nghiêm trọng về gan, bao gồm ung thư. Ước tính mỗi năm có khoảng 600.000 người tử vong do các bệnh về gan liên quan đến HBV, khiến HBV trở nên nguy hiểm hơn sốt rét.

Siêu vi khuẩn này có khả năng lây nhiễm cao qua đường máu hoặc các chất dịch khác của cơ thể, và chủ yếu lây từ mẹ sang con, hoặc giữa trẻ em. Hiện chưa có phương pháp điều trị, nhưng thuốc kháng virus có thể chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với các triệu chứng.

Vắc-xin ngừa HBV đã có mặt vào đầu những năm 1980. Kể từ năm 1992, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần tiêm mũi vắc-xin đầu tiên cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ đồng hồ sau sinh, nhưng chỉ 1/2 số trẻ sơ sinh được chủng ngừa theo khuyến cáo.

Để biên soạn các số liệu thống kê này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 435 nghiên cứu và tập hợp hơn 600 chuyên gia. Họ kết luận, 292 triệu người đang sống với HBV trong năm 2016, chiếm gần 4% dân số toàn cầu. Loại virus này phổ biến nhất ở khu vực Đông Á và tiểu vùng Sahara châu Phi. Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, Indonesia và Philippines chiếm gần 60% số ca nhiễm bệnh.

Nhà khoa học Geoffrey Dusheiko, đến từ Bệnh viện King's College nhận định: "Nghiên cứu này đưa ra chi tiết về sự tập trung và chi tiêu không đầy đủ đối với việc điều trị HBV. Cần nâng cao nhận thức về HBV ngang mức với HIV".

LÊ THẢO

(Lược dịch từ AFP & New Vision)