Nhiều món được ước tính có giá hơn 2 tỷ đồng, lần đầu tiên được đưa ra trưng bày ở Huế để công chúng thưởng lãm. Đại diện ĐSKK thời Nguyễn là những món đồ sứ ký kiểu tiêu biểu dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định. Những món đồ này đã từng được các vị vua triều Nguyễn sử dụng lúc sinh thời.

TS. Trần Đức Anh Sơn giới thiệu giá trị văn hóa của các hiện vật

ĐSKK là tên gọi của nhóm hiện vật đồ sứ do người Việt Nam (vua, quan và cả thường dân) đặt làm tại các lò gốm sứ Trung Hoa, với những yêu cầu riêng về kiểu dáng, màu sắc, hoa văn trang trí, thơ văn minh họa và hiệu đề; phù hợp với sở thích, thị hiếu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng của người Việt.

Công chúng quan sát hiện vật

“Nếu xét về thời kỳ Lê – Trịnh, đây là bộ sưu tập ĐSKK có giá trị cao nhất. Dòng đồ sứ này được triều đình Lê – Trịnh ở Thăng Long ký kiểu, có niên đại sớm hơn ĐSKK thời Nguyễn cả trăm năm, trải qua bao dâu bể nên bị mất mát, thất thoát và dần trở nên hiếm hoi. Hơn 300 năm tồn tại, ĐSKK đã trở thành dòng cổ vật quý, có giá trị văn hóa, mỹ thuật và giá trị kinh tế cao, được giới sưu tập cổ vật trong và ngoài nước ưa chuộng. Hy vọng triển lãm “ĐSKK thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn” là cơ hội để công chúng và du khách tìm hiểu và thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thú của tinh hoa một thời”, TS. Trần Đức Anh Sơn, Giám tuyển triển lãm giới thiệu.

Dòng hiện vật ĐSKK thời Lê - Trịnh (có viền vàng)

Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các nhà sưu tầm cổ vật, gồm: ông Nguyễn Công Tuấn và ông Ngô Văn Trường (TP. Hà Nội), ông Nguyễn Hữu Hoàng (TP. Huế) phối hợp tổ chức tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, hưởng ứng Festival Huế 2018.

Cùng thưởng lãm “Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn” qua một số hình ảnh:

ĐSKK thời chúa Trịnh

Điếu hút thuốc lào (ĐSKK thời vua Gia Long)

Thống - ĐSKK thời vua Minh Mạng

Bình hoa trang trí hoa điểu bằng men ngũ sắc (ĐSKK thời vua Thiệu Trị)

TS. Trần Đức Anh Sơn giới thiệu về ĐSKK được trưng bày tại triển lãm

Đồng Văn