Tổng thống  Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi thế giới nói không với vũ khí hóa học. Ảnh: CNA

Nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập Công ước vũ khí hóa học, với nội dung cấm toàn bộ việc sử dụng, phát triển, sản xuất, dự trữ và chuyển giao vũ khí hoá học, vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lại vũ khí hóa học khẩn trương và hiệu quả nhất.

“Vào ngày kỷ niệm 21 năm Công ước vũ khí hóa học, sau những vấn đề vừa xảy ra ở Damacus và Salisbury, Thủ tướng Anh Theresa May và tôi kêu gọi thế giới cất tiếng nói chung, cùng nhau hỗ trợ, duy trì lệnh cấm sử dụng loại vũ khí độc hại này trên toàn cầu”, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp khi đề cập đến các cuộc tấn công hóa học xảy ra ở Syria và Anh trong thời gian gần đây.

Cùng lúc đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cũng đăng tải một tuyên bố tương tự, trong đó cho biết: “Chúng ta không bao giờ nên tái sản xuất, sử dụng và dự trữ nguồn vũ khí khủng khiếp này”.

Tuyên bố của nguyên thủ quốc gia hai nước Anh, Pháp đưa đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Mỹ, Pháp và Anh tiến hành các cuộc tấn công tên lửa chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad về việc sử dụng hóa chất bị nghi ngờ trong một cuộc tấn công gần thành phố Damascus (Syria) hồi ngày 7/4.

Vào thời điểm hiện tại, thanh tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đang tiến thành thăm dò, điều tra dấu hiệu của cuộc tấn công khủng khiếp ở Syria.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)