Phó Bí thư Đảng ủy mang quân hàm xanh Nguyễn Sỹ (phải) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân qua các già làng, trưởng bản

Người dân các thôn Giồng, A Rí, Mu Nú... của xã Hương Nguyên rất tin tưởng Phó Bí thư Đảng ủy mang quân hàm xanh Nguyễn Sỹ bởi anh luôn gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân và đề xuất hướng giải quyết.

Ông Trần Văn Trai, Bí thư Chi bộ thôn Mu Nú cho hay, đồng chí Nguyễn Sỹ đã hướng dẫn chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và đội ngũ đảng viên. Trong đó, nổi bật là công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hương Nguyên là xã biên giới đặc biệt khó khăn, toàn xã hiện có 338 hộ, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua kết quả điều tra theo chuẩn mới, số hộ nghèo và cận nghèo của xã trên 160 hộ. Sau khi có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của UBND huyện A Lưới, trăn trở tìm tòi về tập quán, điều kiện đặc thù của địa phương, Trung tá Nguyễn Sỹ nhanh chóng tham mưu lên Đảng ủy xây dựng chương trình hành động nhằm lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch của huyện. Giải pháp đưa ra gồm nhiều hoạt động lồng ghép tập trung phát triển kinh tế hộ, ưu tiên tiêu chí thu nhập cho đồng bào. Ngoài việc tăng cường phối hợp hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề cho người nghèo và xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế để nhân rộng, Trung tá Nguyễn Sỹ còn chú trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tá Nguyễn Sỹ tâm sự: Những năm trước, bà con làm nương rẫy quần quật tối ngày cũng không đủ ăn. Trăn trở với đời sống của bà con và căn cứ vào điều kiện đặc thù ở địa phương, tôi mạnh dạn tham mưu lên Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh lĩnh vực chăn nuôi và phát triển rừng trồng nhằm thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. “Đến khâu vận động Nhân dân thì đảng viên phải đi trước. Sức thuyết phục của đảng viên không chỉ nói hay mà phải làm giỏi…”, Phó Bí thư Nguyễn Sỹ chia sẻ. Anh tích cực vận động, hỗ trợ các đảng viên trong thôn tiên phong, mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi heo, dê, bò đàn, kết hợp trồng rừng kinh tế. Sau vài năm, các mô hình kinh tế của nhiều đảng viên phát triển tốt, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ thành quả đó, Phó Bí thư Nguyễn Sỹ tiếp tục thuyết phục, vận động các hộ đồng bào học tập làm theo; đồng thời, đề xuất tạo điều kiện về vốn vay để bà con đầu tư chuồng trại và đăng ký trồng rừng kinh tế, bình quân mỗi hộ từ 1-3ha...

Anh Hồ Văn Vanh, đảng viên ở thôn Mu Nú cởi mở: Trung tá Nguyễn Sỹ luôn trăn trở, kiên trì tìm kiếm giải pháp và thuyết phục người dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương về phát triển kinh tế hộ trên địa bàn. Có những trường hợp anh chắt chiu từ đồng lương của mình để hỗ trợ mua thêm cây, con giống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Nguyên Hồ Xuân Phòng, nhờ làm tốt chức trách, nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Sỹ góp phần cùng các cấp ủy Đảng ở địa phương lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Kết quả đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã chiếm tỷ trọng 40 - 50%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 25%, lâm nghiệp chiếm 25%. Các loại hình dịch vụ thương mại ngày càng được mở rộng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống dệt Zèng cũng được tập trung đẩy mạnh. Nhờ vậy, đã góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, mở hướng làm ăn mới cho bà con nơi đây.

Ông Hồ Xuân Phòng cho biết, Trung tá Nguyễn Sỹ là cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 ở A Lưới.

Bài, ảnh: Bá Trí