Thủ đô Bangkok của Thái Lan được xếp hạng là thành phố hàng đầu trên thế giới dành cho du khách quốc tế. Ảnh: Forbes

Theo báo cáo Chỉ số các thành phố điểm đến toàn cầu năm 2018 vừa được công bố, thủ đô Thái Lan đã chào đón 20,5 triệu du khách trong năm 2017. Đáng chú ý, con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng thêm 9,06% trong năm nay.

Được biết, báo cáo thường niên của hãng Mastercard khảo sát số lượng du khách đến và mức chi tiêu của họ tại 162 thành phố lớn nhất trên thế giới.

Tiếp ngay sau Bangkok là thủ đô London của Anh (19,83 triệu du khách) và thủ đô Paris của Pháp (17,44 triệu du khách). Bên cạnh đó, Dubai đứng ở vị trí thứ 4 với 15,79 triệu du khách, tiếp theo là Singapore với 13,91 triệu khách. New York, thành phố Bắc Mỹ duy nhất góp mặt trong top 10 của danh sách năm nay, giữ vị trí thứ 6 với 13,13 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Miguel Gamiño Jr., Phó Chủ tịch điều hành các thành phố toàn cầu tại Mastercard khẳng định: "Rõ ràng, du khách là một động lực quan trọng trong hoạt động kinh tế ở những thành phố này. Họ chi tiêu vào mọi thứ từ khách sạn và taxi, đến các nhà hàng và spa, quần áo và các loại hàng hóa khác".

Trong đó, Dubai dẫn đầu về chi tiêu của khách du lịch quốc tế qua đêm, với tổng 29,7 tỷ USD chi tiêu trong năm 2017, tương đương trung bình lên tới 537 USD mỗi ngày. Tiếp theo là thành phố Mecca, ở Saudi Arabia (18,45 tỷ USD/ngày, tương đương 135 USD mỗi ngày); London (17,45 tỷ USD; tương đương 153 USD mỗi ngày); Singapore (17,02 tỷ USD; tương đương 286 USD mỗi ngày) và Bangkok (16,36 tỷ USD; tương đương 173 USD mỗi ngày).

10 thành phố hàng đầu dành cho khách du lịch quốc tế trong năm 2017, theo báo cáo Chỉ số các thành phố điểm đến toàn cầu năm 2018 của hãng Mastercard là:

1. Bangkok, Thái Lan - 20,05 triệu khách

2. London, Vương quốc Anh - 19,83 triệu khách

3. Paris, Pháp - 17,44 triệu khách

4. Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - 15,79 triệu khách

5. Singapore, Singapore – 13,91 triệu khách

6. New York, Mỹ - 13,13 triệu khách

7. Kuala Lumpur, Malaysia – 12,58 triệu khách

8. Tokyo, Nhật Bản - 11,93 triệu khách

9. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - 10,70 triệu khách

10. Seoul, Hàn Quốc - 9,54 triệu khách

Thanh Ngân (Lược dịch từ Forbes)