Container trôi dạt trên biển. Ảnh: Straitstimes News

Vừa qua, tại khu vực bờ biển ở  Schiermonnikoog, một hòn đảo của Hà Lan gần biên giới Đức, lực lượng chức năng đã phát hiện một bao hóa chất loại này trôi dạt. Tình hình ngày càng nghiêm trọng khi kể từ lúc vụ tai nạn xảy ra, hiện vẫn chưa xác nhận được liệu có bao nhiêu trong tổng số các container chứa hóa chất đã rơi xuống biển.

Organic peroxide là một loại axit có thể được sử dụng để tổng hợp các loại hóa chất khác. Đây là chất thường được tìm thấy trong chất tẩy hoặc các sản phẩm làm sạch. Khi tiếp xúc với da ở nồng độ thấp, oganic peroxide có thể gây kích ứng nhẹ và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nếu tiếp xúc ở nồng độ cao, hoặc hít phải.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, một trong số các container bị rơi xuống biển đã vỡ nát, khiến hàng hóa bên trong trôi nổi lênh láng trên biển và dạt vào các khu vực bờ biển gần đó. Song, cũng có rất nhiều container đã bị chìm.

Tính đến ngày 4/1, có khoảng 22 container vẫn còn trôi nổi trên biển Bắc. Điều này khiến giao thông đường biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong nỗ lực dọn dẹp bờ biển, các tình nguyện viên và binh sĩ đang cố gắng hết sức để thu gom áo quần, bao bì và bóng đèn dạt vào các bãi biển ở Hà Lan.

Phát biểu về vấn đề này, Thị trưởng Schiermonnikoog Ineke van Gent gọi tai nạn này là “thảm họa đối với tự nhiên”, đồng thời cũng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện không rõ có bao nhiêu container chứa peroxide đã bị rơi xuống biển và bao nhiêu túi hóa chất đã bị vỡ. Đặt trường hợp chỉ có 1 container gặp sự cố khiến số lượng hóa chất peroxide thất thoát ít nhất, thì ảnh hưởng đến môi trường, quần thể sinh vật biển vẫn rất đáng lo ngại. Ngoài ra, khả năng gây nên nguy hiểm khi con người tiếp xúc hoặc hít phải cũng rất cao.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đưa ra một hi vọng rằng bột peroxide là một chất có khả năng phân hủy sinh học và mất độc tính sau khoảng 30 ngày tiếp xúc với nước.

Đan Lê (Lược dịch từ Straitstimes News)