Người người đổ ra đường vui chơi vào dịp tết. Ảnh: Xinhua

Cụ thể, chỉ riêng kỳ nghỉ lễ, ước tính có đến 415 triệu chuyến đi đã được thực hiện, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khám phá văn hóa truyền thống là một trong những hoạt động yêu thích của nhiều du khách. Thêm vào đó, kết quả được khảo sát bởi một cơ quan thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch chỉ ra, có đến 40% trong tổng số khách du lịch đã chọn bảo tàng là điểm đến tham quan vào dịp tết âm lịch 2019.

So với năm ngoái, doanh thu du lịch trong dịp lễ tết của năm 2019 có phần nhỉnh hơn. Điều này được thể hiện rõ nhất khi vào kỳ lễ năm 2018, 386 triệu chuyến du lịch nội địa đã được triển khai, đóng góp vào ngân sách du lịch của Trung Quốc một khoản thu lên đến 475 tỷ NDT.

Trong một thông tin có liên quan, ngoài bảo tàng, các công viên cũng là những điểm đến phổ biến được nhiều người tại Bắc Kinh lựa chọn để thăm thú trong những ngày nghỉ lễ. Cụ thể, 11 công viên và một số điểm đến khác ở Bắc Kinh đã thu hút 2,32 triệu lượt khách, tăng nhẹ so với năm 2018.

Theo thống kê, ngày 7/2 và 10/2 là hai ngày chứng kiến số lượt khách đông nhất, lên đến 400.000 người, và Di Hòa Viên, công viên Tiantan, sở thú Bắc Kinh là những điểm đến yêu thích nhất.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động chào mừng năm mới, nhiều hoạt động ngoài trời như hội chợ, triển lãm hoa... cũng được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đan Lê (Lược dịch từ Xinhua)