Bộ trưởng Bộ NN&PTN Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công trình đập Thảo Long. Ảnh C.B

Theo ông Đỗ Văn Đính, Giám đốc Công ty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh, công trình đập Thảo Long được xây dựng hoàn thành từ năm 2006. Sau 13 năm sử dụng vận hành, công trình đến nay đã xuất hiện một số điểm hư hỏng do hoen gỉ các cửa ngăn và hệ thống thủy lực nâng các cửa đã xuống cấp,ảnh hưởng công năng của công trình.

Bộ trưởng Bộ NN&PTN Nguyễn Xuân Cường ghi nhận tình trạng xuống cấp, hư hỏng của đập và yêu cầu địa phương cần triển khai các giải pháp trước mắt nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như chức năng ngăn mặn, giữ ngọt bảo vệ sản xuất. Về lâu dài, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường sẽ kiến nghị các cơ quan liên quan bố trí vốn sửa chữa công trình.

Công trình đập Thảo Long được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016, đến nay đã xuống cấp

Được biết, đập Thảo Long xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2006, với tổng kinh phí đầu tư trên 150 tỷ đồng. Đây là công trình lớn nhất Đông Nam Á, lần đầu tiên được xây dựng tại khu vực cửa sông, trên nền đất yếu với công nghệ hiện đại; gồm 1 âu thuyền, 15 cửa van, khẩu độ 3,5 m/cửa,  đảm bảo an toàn cho các hoạt động qua lại của tàu thuyền.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTN Nguyễn Xuân Cường đã đi thăm Rú Chá, kiểm tra công tác trồng, bảo tồn rừng ngập mặn một số điểm ven vùng phá Tam Giang.

Tin, ảnh: Ng. Khánh