Triển lãm giới thiệu đến người xem những phong cách sáng tác khác nhau của nghệ thuật sơn mài

22 tác phẩm sơn mài nói trên của 11 họa sĩ: Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Đức Phước, Lê Phan Quốc, Võ Quang Phát, Yoshifumi Hama, Nguyễn Thị Xuân Oanh… Triển lãm mang đến cho người xem những góc nhìn khác nhau về nghệ thuật sơn mài. Đó là triết lý Phật giáo trong tranh của Võ Quang Phát, là giấc mơ trong trẻo của Lương Thị Ánh Tuyết, là cuộc sống giản dị, dễ thương của Yoshifumi Hama… Kỹ thuật sơn mài cũng được thể hiện bằng những phong cách khác nhau: nhẵn mịn, gồ ghề, trong bóng...

Lấy chủ đề “thời gian”, triển lãm gửi gắm đến người xem thông điệp: Trong nghệ thuật sơn mài, thời gian là tuổi tác của các họa sĩ, thời gian cũng làm cho cảm xúc, sự lựa chọn chủ đề, hình tượng nghệ thuật, bảng màu… thay đổi, làm đổi thay cách nghĩ suy về bản thân của người họa sĩ và chất liệu mà họ sử dụng. Cứ vậy, lịch sử nghệ thuật sơn mài đã có hàng trăm năm được hình thành thêm không ngưng nghỉ.

 Triển lãm diễn ra đến ngày 13/3.

Tin, ảnh: Trang Hiền