Những bãi biển vắng người do du khách lo ngại trước nguy cơ tấn công khủng bố. Ảnh: Asiaone

Cụ thể, ngành du lịch chiếm 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi một lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới đồng loạt hủy tất cả các đặt phòng trước đó. Số chuyến bay đến Sri Lanka cũng giảm hẳn trước những lo sợ có thể một vụ tấn công khủng bố khác có thể xảy ra.

Trả lời báo giới, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena chia sẻ: “Đó là một cú đánh quá mạnh đối với nền kinh tế, cũng như du lịch Sri Lanka. Để đảm bảo cho sự phát triển của kinh tế đất nước, ngành du lịch buộc phải bình ổn và phục hồi lại như thời điểm trước khi xảy ra các cuộc tấn công đẫm máu”.

Công ty tư vấn du lịch ForwardKeys chỉ ra rằng, tình hình nghiêm trọng đến mức chỉ 1 tuần sau khi các vụ tấn công xảy ra, số lượng đặt phòng khách sạn giảm 186% so với cùng kỳ năm 2018. Vào ngày 4/5, tỷ lệ hủy phòng trên cả nước cũng chạm ngưỡng 70%, trong đó phần lớn là tại thủ đô Colombo.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông tin, những chính sách đúng đắn, đi kèm với biện pháp an ninh chặt chẽ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để vực dậy ngành du lịch này, đồng thời hỗ trợ kinh tế Sri Lanka tiếp tục phát triển.

Đan Lê (Lược dịch từ Asiaone News)