Ảnh minh hoạ. Nguồn: EPA-EFE

Số liệu vừa được công bố ngày hôm nay (5/6) cho thấy, nền kinh tế 1,9 nghìn tỷ đô la Australia đã mở rộng 0,4% trong 3 tháng kết thúc vào tháng 3, từ mức 0,2% trong quý IV năm ngoái, và bỏ lỡ kỳ vọng cho mức tăng trưởng 0,5%.

Theo đó, chi tiêu Chính phủ và xuất khẩu là những yếu tố đóng góp chính cho tăng trưởng trong quý nói trên, trong khi chi tiêu hộ gia đình tiếp tục sụt giảm, chỉ đóng góp 0,1% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này.

Đáng chú ý, GDP thường niên tăng trưởng 1,8%, đánh dấu mức yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi tiền lương thấp và giá nhà giảm ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, dữ liệu vừa được đưa ra cũng đồng nghĩa rằng, tăng trưởng sẽ phải mở rộng đáng kể trong quý hiện tại, để đạt được dự báo hạ cấp của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) ở mức 1,7% trong 12 tháng tính đến ngày 30/6.

Bà Su-Lin Ong, nhà kinh tế của Ngân hàng RBC nhận định: "Nếu nhìn vào các thành phần tăng trưởng, chúng khá phù hợp với những gì dữ liệu từng phần chỉ ra. Điều này làm nổi bật nhu cầu trong nước rất yếu trong quý vừa qua".

Trước đó vào ngày 4/6, lo ngại về một nền kinh tế chậm lại, cũng như tình trạng thất nghiệp gia tăng, ngân hàng trung ương của Australia đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất mọi thời đại, ở mức 1,25%, đánh dấu mức giảm đầu tiên trong gần 3 năm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)