Trụ sở cơ quan thuế Indonesia tại Jakarta. Nguồn: Reuters

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới với 260 triệu dân và theo một nghiên cứu chung của Google và Temasek Holdings, giá trị thương mại điện tử của nước này đạt 27 tỷ USD vào năm ngoái và dự đoán tăng lên 100 tỷ USD vào năm 2025.

John Hutagaol, đứng đầu cơ quan thuế Indonesia, cho biết trong khi một cuộc tranh luận toàn cầu đang diễn ra, bàn về cách tốt nhất để đánh thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực này, người ta thường cho rằng thuế VAT, hoặc có khi là thuế kinh doanh, có thể được áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, để đánh thuế VAT, Indonesia sẽ cần “các quy định mới về cơ chế vận hành vì những quy định hiện tại chỉ áp dụng cho các giao dịch thông thường, trong khi các giao dịch trên nền tảng kỹ thuật số lại không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”, ông Hutagaol nói thêm.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này hiện đang đánh thuế 10% VAT cho tất cả hàng hóa và dịch vụ, nhưng bất kỳ doanh nghiệp nào có doanh thu dưới ngưỡng 4,8 tỷ rupiah (345.000 USD) thì sẽ được miễn thuế.

Các quy định đánh thuế VAT mới dự kiến được áp dụng đối với các giao thương mại điện tử, các dịch vụ truy cập dữ liệu, các công ty khởi nghiệp và các hoạt động kinh tế trên nền tảng internet khác, ông Hutagaol cho biết và nói thêm rằng các nhà chức trách đang học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản và Úc khi áp dụng thuế đối với các giao dịch kỹ thuật số như vậy. Tuy nhiên, ông cũng từ chối cho biết khi nào thì dự thảo quy định này được hoàn tất và áp dụng.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Reuters)