Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng văn nghệ sĩ Huế tại phòng tranh

“Ký ức quê nhà” gồm 29 tác phẩm được họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi thể hiện trên hai thể loại tranh hiện thực và trừu tượng.

Bằng chất liệu sơn dầu và acrylic, các tác phẩm thể hiện nỗi nhớ của người họa sĩ sống xa quê luôn vọng tưởng về quê nhà.

Hình ảnh những ruộng lúa, dòng sông, con người, thân phận… được ông thể hiện bằng cảm xúc đong đầy trong hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi chia sẻ: “Tôi là một họa sĩ đã rời xa quê nhà nhiều năm nên không thể vịn vào hình ảnh quê hương để sáng tác mà phải tìm một mẫu số chung để hòa hợp với chung quanh. Không thể vịn vào những dòng sông uốn lượn, bóng con đò hay những mái tranh, những hoài niệm tốt đẹp khắc họa từ ấu thơ… mà luôn tìm những trăn trở, những góc khuất trong tâm hồn, nỗi cô đơn và thân phận”.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi xuất thân từ Trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, hiện đang sinh sống tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Ông đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm ở nước ngoài và ở quê nhà. “Ký ức quê nhà” là cuộc triển lãm đầu tiên của họa sĩ ở Huế và là lần thứ 6 ở Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến ngày 6/8.

Tin, ảnh: Trang Hiền