Sương mù dày đặt tại Bangkok khiến cho giưới chức địa phương lo ngại về sự gia tăng của các bệnh hô hấp. Ảnh: VTV.vn

Bangkok là khu vực bị ô nhiễm đứng thứ ba trong số các thành phố lớn trên toàn cầu theo kết qua dữ liệu đo được vào khoảng 9:45 sáng nay, dữ liệu từ công ty giám sát IQAir AirVisual cho thấy. Một số quan chức cho biết khói mù trở nên dày đặc vì các hình thái thời tiết đã hạn chế sự lưu thông của gió.

Ô nhiễm gia tăng do khí thải công nghiệp, các hoạt động xây dựng, đốt rơm rạ và khói bụi từ xe cộ đã đe dọa Thái Lan trong những năm gần đây. Sương mù là một trong những cụm từ được nhắc đến hàng đầu ở nước này trên trang mạng xã hội Twitter, và điều này nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng tăng của người dân khi các quan chức đang nỗ lực kiểm soát tình hình.

Tình hình trở nên tồi tệ đến mức Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha đã phải đăng lên tài khoản Twitter của mình một dòng tweet để cảnh báo người dân mang khẩu trang nếu họ có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời, và yêu cầu các nhà máy và công trình xây dựng hợp tác hạn chế khói và bụi.

Khu vực Đông Nam Á trong vài tuần qua phải chịu chất lượng không khí kém do nạn cháy rừng ở Indonesia, nhưng hiện các điểm nóng ở đó cũng đã suy giảm.

Cho đến nay, tình trạng khói bụi ở Thái Lan vẫn chưa gây thiệt hại cho ngành du lịch nước này. Tuy nhiên, diễn biến khói mù ngày càng tồi tệ có thể đặt ra một thách thức đối với một ngành công nghiệp vốn là chìa khóa tăng trưởng kinh tế của xứ sở chùa vàng này.

 

Anh Tuấn (Lược dịch từ Bloomberg)