Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quân sự Gimhae, Busan ngày 24/11/2019. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc tại Busan, Hàn Quốc và 10 quốc gia ASEAN sẽ thông qua tuyên bố tầm nhìn chung về sự cùng tồn tại và thịnh vượng. Tuyên bố sẽ đề xuất phương hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và ASEAN, thiết lập hòa bình trong khu vực,  tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cũng như hợp tác phát triển bền vững.

Theo lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, “kết nối” - một từ khóa của ASEAN - sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận trong hội nghị lần này. Hàn Quốc hy vọng sẽ khám phá những chân trời mới trong kết nối và chia sẻ chuyên môn cũng như kinh nghiệm của mình với khối ASEAN.

Khu vực ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ tăng khối lượng thương mại với ASEAN lên 200 tỷ USD vào năm 2020, từ mức 159,7 tỷ USD của năm 2018.

Theo tin từ TTXVN, chiều ngày 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Busan để tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters)