Thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của trẻ em, đặc biệt là trẻ vùng Caribbean. Ảnh minh họa: Vietnamplus

Trong giai đoạn 2014 – 2018, bão nhiệt đới, lốc xoáy đã khiến 761.000 trẻ em trong khu vực phải di dời để đảm bảo an toàn. Đây cũng là 5 năm nóng nhất từng ghi nhận.

Trước đó, từ năm 2009 – 2013, khoảng 173.000 trẻ em cũng đã phải rời đi.

“Bản báo cáo là một lời nhắc nhở quả quyết rằng khủng hoảng thời tiết chính là khủng hoảng quyền trẻ em”, Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore khẳng định.

Vị giám đốc nhận định, trẻ em tại những quốc gia dễ bị bão và lũ lụt trên khắp thế giới là những cá nhân dễ bị tổn thương nhất. Trẻ em sống tại những nơi này đã và đang cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế phải khẩn trưởng triển khai hành động nhằm giảm thiểu tối đa hậu quả tàn khốc.

Trong bối cảnh Caribbean đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn bão nhiệt đới thảm khốc trong khoảng thời gian từ 2016 – 2018, bao gồm bốn cơn bão cấp 5, UNICEF đã và đang tiếp tục hỗ trợ cho trẻ em và gia đình trên khắp khu vực – những cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của mùa bão Đại Tây Dương năm 2017. Chỉ trong năm này, hơn 400.000 trẻ em đã buộc phải dời đi.

Trước tình hình khí hậu, thời tiết đang diễn biến phức tạp, UNICEF liên tục kêu gọi lấy trẻ em làm trung tâm trong những chiến lược và chính sách đối phó với biến đổi khí hậu, cùng lúc cũng phải đảm bảo bảo vệ trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu.

Trong số nhiều khuyến nghị, chính quyền cũng được khuyến khích cung cấp cho những trẻ em phải di dời do thiên tai cơ hội được bảo vệ và tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Đan Lê (Lược dịch từ UN)