Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh minh hoạ: asia.nikkei.com/TTXVN

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh, Tokyo đang cố gắng cân bằng nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng và quản lý gánh nặng nợ công lớn nhất thế giới.

Theo đó, ngân sách trị giá 102,7 nghìn tỷ yen (tương đương 939 tỷ USD) cho năm tài khoá mới bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đánh dấu mức tăng 1,2% so với năm tài khoá hiện tại, được thúc đẩy bởi các khoản chi kỷ lục cho an sinh xã hội và quốc phòng, cũng như các chi tiêu khác nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Phát biểu trước các phóng viên sau một cuộc họp nội các, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Taro Aso tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực cải cách chi tiêu để thực hiện cả phục hồi kinh tế và cải cách tài khóa".

Quốc hội Nhật Bản hiện phải phê duyệt kế hoạch chi tiêu, cùng với một ngân sách bổ sung riêng cho năm tài khoá này vào đầu năm 2020.

Được biết, nợ công của Nhật Bản lớn hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD của quốc gia này, cao nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)