Lực lượng chức năng Australia không thể kiểm soát tình hình cháy rừng ở nhiều khu vực. Ảnh: BBC/Tienphong

Thủ tướng Morrison hôm nay (4/1) cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đại sứ Nhật Bản tại Australia, Reiichiro Takahashi, tìm cách sắp xếp lại lịch trình các chuyến thăm để ông có thể giải quyết cuộc khủng hoảng cháy rừng đang ngày càng gia tăng của quốc gia này.

"Tôi nhấn mạnh rằng cả hai cuộc họp theo lịch trình này đều bị hoãn lại và sẽ nhanh chóng xác định một cơ hội khác", Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên sau khi khẳng định quân đội đã đạt được một bước tiến lớn trong các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Theo lịch trình trước đó, Thủ tướng Morrison dự kiến sẽ lên đường sang Ấn Độ vào ngày 12/1 tới, tiếp sau chuyến công du đến Nhật Bản, với các cuộc đàm phán tập trung vào các vấn đề quốc phòng, tình báo, an ninh và thương mại.

Quyết định hoãn 2 chuyến công du nói trên đưa ra sau khi Thủ tướng Morrison phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề hồi tháng 12 năm ngoái vì đã đi nghỉ mát tại Hawaii trong khi các đám cháy rừng hoành hành trên khắp Australia kể từ tháng 9/2019 vẫn tiếp tục bùng cháy.

Được biết, lực lượng cứu hỏa Australia đang phải tiếp tục chiến đấu với các điều kiện nguy hiểm, khi các đám cháy ở bang New South Wales và Victoria dự kiến ​​sẽ bùng cháy một cách không kiểm soát ở nhiệt độ trên 40C và gió mạnh thổi tới.

Các nhà chức trách cho biết tình hình có thể tồi tệ hơn cả đêm giao thừa vừa qua, khi hỏa hoạn thiêu rụi nhiều vùng đất rộng lớn và buộc hàng ngàn cư dân và những người đi nghỉ hè phải tìm nơi ẩn náu trên các bãi biển.

Chính phủ Australia đã phải lần đầu tiên đưa ra lời kêu gọi các đội quân dự bị hỗ trợ lính cứu hỏa cũng như các nguồn lực khác, trong đó có cả một tàu hải quân được trang bị cho thảm họa và cứu trợ nhân đạo.

Theo xác nhận của Thủ tướng Morrison, các vụ hoả hoạn đã giết chết 23 người và phá hủy hơn 1.500 ngôi nhà kể từ tháng 9/2019 đến nay.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters)