Bà Hồ Thị Hà được các y, bác sĩ Bệnh viện huyện A Lưới chăm sóc tận tình, chu đáo

Giảm bớt khó khăn

Ông Đỗ Duy Long, ở xã Hương Lâm (A Lưới), nhập viện tại Bệnh viện huyện A Lưới hơn 10 ngày nay, do tai nạn lao động gây thương tích nặng ở bàn chân. Các khoản chi phí thủ thuật, thuốc men và giường bệnh gần 6 triệu đồng. Đây là khoản tiền rất lớn đối với bà con nghèo trên vùng cao này. Tuy nhiên, nhờ có BHYT miễn phí, ông không phải chi trả số tiền này, lại được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Cùng nằm viện với ông Long là bà Hồ Thị Hà, người dân tộc Tà Ôi, ở xã A Ngo. Bà Hà nhập viện trong tình trạng đau bụng không rõ nguyên nhân. Bà đã ra trạm xá xã xin thuốc uống nhưng không đỡ, gia đình liền đưa bà đến Bệnh viện huyện A Lưới để khám chữa trị. Qua chẩn đoán, bà bị viêm ruột thừa cấp, phải mổ kịp thời. Sau phẫu thuật và 1 tuần nằm viện, tình trạng sức khỏe của bà Hà đã ổn định.

Bà Hà bộc bạch, tổng cộng các khoản chi phí đợt điều trị này phải hết hơn 5 triệu đồng, là hộ nghèo được cấp BHYT miễn phí nên các khoản chi phí đó đều do bảo hiểm huyện thanh toán. “Nhờ bệnh viện huyện đã có các trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn của các y bác sĩ được nâng cao, nên tôi được phẫu thuật tại đây, kịp thời cấp cứu không dẫn đến nguy kịch và đỡ tốn kém. Bà con ở các bản, làng bây giờ tin tưởng ngành y ở địa phương lắm, ai ốm đau đều tìm đến trạm xá, nếu nhẹ thì có thể điều trị ở xã, còn bệnh nặng thì chuyển lên tuyến huyện…”. Bà Hà nói.

Bệnh viện huyện A Lưới gần đây đã được đầu tư trang thiết bị hoàn chỉnh. Ngoài cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, bệnh viện còn được trang bị các máy móc hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, phối hợp chuyển giao các kỹ thuật mới… Chính vì vậy, nhiều trường hợp cấp cứu bệnh nhân bệnh nặng được cứu chữa kịp thời.

Hướng đến phủ kín BHYT toàn dân

A Lưới là huyện miền núi tuyến biên giới có trên 75% đồng bào DTTS, gồm các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy, Vân Kiều... Phần lớn trong số họ là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về kinh tế, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Theo chính sách, các đối tượng này đều được nhà nước cấp BHYT hộ gia đình, vì vậy khi đến bệnh viện bà con không tốn kém nhiều trong quá trình điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Phú, Giám đốc Bệnh viện huyện A Lưới cho biết, người có thẻ BHYT đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi như tiêu chuẩn về giường bệnh, thuốc theo quy định. Đối với các trường hợp khi đến khám có sai sót về mặt thủ tục trong in cấp thẻ, chúng tôi đều phối hợp với BHXH huyện, hướng dẫn kịp thời cho người dân liên hệ điều chỉnh để được hưởng ngay chế độ BHYT…

Giám đốc BHXH huyện A Lưới Nguyễn Văn Hiển chia sẻ, chúng tôi đã phối hợp tốt với các xã tiến hành thống kê, rà soát các trường hợp được cấp thẻ BHYT miễn phí nhằm tránh trường hợp bỏ sót hoặc cấp trùng thẻ BHYT, để bà con được hưởng quyền lợi theo đúng quy định.

Theo chia sẻ của lãnh đạo BHXH huyện A Lưới, việc chăm sóc sức khỏe cho người có thẻ BHYT trong công tác khám chữa bệnh tận tình chu đáo là yếu tố thúc đẩy, khuyến khích người dân tự nguyện mua BHYT ngày càng tăng lên. Năm 2019, số người tham gia BHYT ở A Lưới hơn 49.960 người, đạt 97,2% dân số toàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Hiển cho rằng, để duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT và thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, cơ quan BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện huy động hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách BHYT. Trong đó, xác định chỉ tiêu BHYT là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Huyện A Lưới phấn đấu năm 2020 hoàn thành mục tiêu trên 50.160 người dân tham gia BHYT, tiến tới hoàn thành bao phủ toàn dân.

Bài, ảnh: Bá Trí