"Từng bước, các thỏa thuận mà chúng ta đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được thực hiện", Thủ tướng Abe nói. "Chúng ta sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán dựa trên Tuyên bố chung năm 1956, giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký Hiệp ước hòa bình với Nga. Tôi quyết tâm đạt được mục tiêu này cùng với Tổng thống Vladimir Putin", ông nhấn mạnh.

Nga và Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán về việc ký kết Hiệp ước hòa bình kể từ giữa thế kỷ 20. Vướng mắc chính giữa 2 nước để đạt được mục tiêu này là vấn đề sở hữu đối với Quần đảo Nam Kuril, vốn được gọi là Lãnh thổ phía Bắc tại Nhật Bản.

Hồi tháng 11/2018, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe đã tổ chức một cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Singapore và nhất trí rằng hai nước sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán hòa bình dựa trên Tuyên bố chung năm 1956. Tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh và nói rằng chính phủ Liên Xô đã sẵn sàng trao đảo Shikotan và một nhóm đảo nhỏ gọi là Habomai cho Nhật Bản với điều kiện Tokyo sẽ kiểm soát chúng sau khi Hiệp ước hòa bình được ký kết.

Vào tháng 5/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov nhấn mạnh rằng theo văn bản, vấn đề biên giới chỉ có thể được xem xét sau khi hai nước ký Hiệp ước hòa bình.                                                 

BẢO NGHI (Lược dịch từ TASS)