Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới đến bệnh viện ở Chuncheon, Hàn Quốc, vào ngày 22/2. Ảnh: Yonhap

Chính quyền Trung Quốc cho biết nước này có 397 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận vào hôm qua, giảm nhiều so với con số 889 ca nhiễm mới của một ngày trước đó. Tuy nhiên, số người nhiễm mới đã tăng mạnh ở nhiều nơi khác với sự bùng phát ngày càng tồi tệ ở Hàn Quốc, Iran, Ý và Lebanon.

Tại Hàn Quốc, số liệu mới nhất hôm nay (23/2) cho thấy, số ca nhiễm virus Corona đã tăng lên 556 người với 4 ca tử vong, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh khi hơn 1.000 người tham dự một buổi lễ tại nhà thờ ở trung tâm của vụ dịch đã báo cáo các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO hoan nghênh sự sụt giảm trong các ca nhiễm mới ở Trung Quốc, nhưng cho biết họ lo ngại về số ca nhiễm mới ở những khu vực khác – nơi vốn không có mối liên hệ rõ ràng với Trung Quốc như có lịch sử du lịch đến nước này hay có mối liên hệ với một trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, “mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi vẫn là nguy cơ COVID-19 lan rộng ở các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn”.

Tổ chức này đang kêu gọi 675 triệu USD để hỗ trợ cho hầu hết các quốc gia dễ bị tổn thương, trong đó 13 quốc gia ở châu Phi được coi là ưu tiên vì các mối liên quan đến Trung Quốc.

Tổng cộng, Trung Quốc đã báo cáo 75.569 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2.239 trường hợp tử vong, Tổng giám đốc Tedros cho biết. Theo dữ liệu có sẵn, bệnh vẫn ở mức độ nhẹ ở 80% bệnh nhân và trở nặng hoặc nghiêm trọng chiếm 20%. Tỷ lệ gây tử vong khoảng 2% trên tổng số các trường hợp được báo cáo.

Theo một thống kê của Reuters, ở bên ngoài Trung Quốc đại lục, dịch bệnh này đã lan sang 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giết chết 20 người.


TỐ QUYÊN (Lược dịch từ AFP)