Đại diện các nước tham dự Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN về COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Ảnh: Baochinhphu

Thủ tướng Lý Hiển Long đề nghị các quốc gia hợp tác cùng nhau bằng cách chia sẻ thông tin, phối hợp để giữ cho các tuyến giao dịch và dòng cung ứng mở cửa, xây dựng khả năng phục hồi để đối phó với các cú sốc kinh tế trong tương lai thông qua một bộ tiêu chí hoặc hướng dẫn chung về thời điểm áp dụng các hạn chế đi lại hoặc thương mại.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Singapore cũng nhấn mạnh rằng, ASEAN không nên đánh mất các mục tiêu dài hạn, vì đó là “chìa khóa” để các nền kinh tế có thể tồn tại và phục hồi một khi cơn bão đã qua. Theo đó, ông cho rằng ASEAN vẫn nên đặt mục tiêu ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay và tiếp tục theo đuổi Thỏa thuận vận tải hàng không toàn diện (CATA) với Liên minh châu Âu.

Cũng tại hội nghị, các quốc gia thành viên nhất trí về sự cần thiết phải có những phản ứng khẩn cấp để giải quyết các tác động về sức khỏe cộng đồng, kinh tế và xã hội mà đại dịch COVID-19 gây ra. Ngoài ra, đại diện các nước cũng chia sẻ thông tin về phản ứng của mỗi nước và thảo luận về cách thức mà ASEAN có thể tăng cường hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến việc sử dụng công nghệ trong cuộc chiến chống COVID-19.

BẢO NGHI

 (Lược dịch từ CNA & Straitstimes)