Trung Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tổng điều tra dân số lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa: Vietnam+

Bên cạnh các phương pháp cung cấp thông tin truyền thống, công dân cũng sẽ được khuyến khích sử dụng điện thoại di động và các công cụ kỹ thuật số khác “để khai báo thông tin cá nhân và gia đình”, Xinhua đưa tin.

Đại dịch Covid-19 cũng sẽ gây ra một số lo ngại đối với các nhà chức trách của Trung Quốc, đặc biệt là khi hàng triệu nhân viên tham gia điều tra dân số khắp đất nước. Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm ở Trung Quốc rất thấp trong những tuần gần đây, không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng được ghi nhận vào hôm Chủ Nhật vừa rồi và chỉ có 12 người được xét nghiệm dương tính là những trường hợp nhập cảnh.

Trung Quốc tiến hành điều tra dân số quốc gia cứ 10 năm một lần. Kết quả lần điều tra trước cho thấy dân số nước này đã tăng từ 1,29 tỷ lên 1,37 tỷ. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên điều tra dân số bao gồm cả người nước ngoài. Theo đó, gần 600.000 công dân nước ngoài tham gia cuộc khảo sát vào năm 2010 - hầu hết là công dân các nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Điều tra dân số cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc hoạch định chính sách quốc gia. Năm 2010, cuộc điều tra dân số cho thấy số người từ 14 tuổi trở xuống giảm 6,2% so với cuộc điều tra dân số trước đó.

Năm ngoái, tỷ lệ sinh của nước này đạt mức 10,48 trên 1.000 người, thấp nhất kể từ năm 1949. Trong khi đó, hơn 250 triệu người Trung Quốc trên 60 tuổi, chiếm hơn 18% dân số. Đến năm 2050, số lượng người già của Trung Quốc được dự báo tăng lên 480 triệu người, chiếm 1/3 dân số.

Cuộc điều tra dân số năm nay thậm chí có thể cho thấy tổng quy mô dân số của nước này giảm lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ và Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Anh Tuấn (Lược dịch từ CNN)