Kế hoạch thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Ảnh minh họa: THX/ Sài Gòn Giải Phóng 

Với nhận định này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước thể hiện sự đoàn kết, cũng như thúc đẩy cam kết chính trị của chính phủ ở mọi quốc gia để đảm bảo phân phối vaccine một cách bình đẳng khi chúng có sẵn.

Theo đó, Cơ sở Tiếp cận Vaccine COVID-19 toàn cầu (COVAX) của WHO đang có 9 loại vaccine thử nghiệm với mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vào cuối năm 2021.

Trong một diễn biến có liên quan, tính đến 7h30p sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 36 triệu người nhiễm COVID-19, hơn 1 triệu ca tử vong và hơn 27 triệu người đã phục hồi. Ba quốc gia có số ca nhiễm cao nhất hiện vẫn đang là Mỹ, Ấn Độ và Brazil với lần lượt 7,7 triệu ca nhiễm; 6,7 triệu ca nhiễm và 4,9 triệu ca.

Người sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định, với tình hình như hiện nay, nếu sớm có vaccine COVID-19 để đưa vào sử dụng, phân phối hợp lý, các nước giàu hoàn toàn có thể bình thường hóa trở lại vào cuối năm 2021.

Được biết, vaccine COVID-19 được phát triển bởi Pfizer/BioNTech và đại học AstraZeneca/Oxford hiện đang là hai trong số những ứng cử viên hàng đầu của cuộc đua trở thành “người đầu tiên” nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cấp cao.

Trước đó, tỷ phú Bill Gates đã quyên góp 36 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates để hướng đến nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo cùng cực và chăm sóc sức khỏe kém. Ngoài ra, tháng trước, quỹ này cũng đã ký một thỏa thuận với 16 công ty dược phẩm và cam kết sẽ mở rộng quy mô sản xuất với tốc độ lớn chưa từng có, đảm bảo rằng các loại vaccine được chấp thuận sẽ được phân phối càng sớm càng tốt.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)