Tài sản của các tỷ phú châu Á ngày càng phân cực hơn. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Số liệu mới nhất từ Báo cáo Tỷ phú Thường niên của UBS và PwC cho thấy, các tỷ phú ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được xác định là những người “phá vỡ và đổi mới”, đã mở rộng tài sản của họ thêm 23% lên mức 1,4 nghìn tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2018 đến ngày 31/7 năm nay. Con số này được so sánh với mức tăng nhỏ hơn 13% lên 1,2 nghìn tỷ USD của các tỷ phú truyền thống trong cùng kỳ. Trong đó, khoảng 94% doanh nhân công nghệ và 71% doanh nhân chăm sóc sức khỏe thuộc các lĩnh vực “phá vỡ và đổi mới” này.

“Giãn cách xã hội đã đẩy nhanh sự phát triển của các doanh nghiệp kỹ thuật số, rút ngắn sự phát triển trong vài năm thành vài tháng. Các tỷ phú khác đi ngược lại xu hướng kinh tế, công nghệ, xã hội và môi trường đang trở nên ít giàu có hơn”, báo cáo nói thêm.

Châu Á hiện đang dẫn đầu thế giới về phát triển công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Khu vực này có tỷ lệ cao nhất các tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, với 181 tỷ phú, tương đương 8% tổng dân số tỷ phú; so với 7% từ khu vực châu Mỹ và 4% từ khu vực EMEA (bao gồm châu Âu, Trung Đông, và châu Phi).

THANH NGÂN

 (Lược dịch từ Business Times)