Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA-EFE

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, năm nay kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Indonesia; trên cơ sở cùng làm tốt công tác phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác vaccine một cách toàn diện, sử dụng tốt “làn xanh” đi lại, cũng như tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại điện tử, AI, giao lưu nhân dân...

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc và Indonesia cần kiên trì trong việc bảo vệ công bằng chính nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và dân chủ trong quan hệ quốc tế, bảo vệ quyền lợi chung của các nền kinh tế mới nổi.

Đặc phái viên của Tổng thống, Bộ trưởng điều phối biển Indonesia ông Luhut Binsar Pandjaitan đã chuyển Ngoại trưởng Trung Quốc bức thư của Tổng thống Joko Widodo gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Luhut Binsar Pandjaitan nhấn mạnh, Indonesia mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trên lĩnh vực y tế và vắc xin phòng dịch, hy vọng hai bên sớm ký kết quy hoạch hợp tác giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc với chiến lược “Trục biển toàn cầu” của Indonesia, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ chủ nghĩa đa phương của cả hai bên.

Được biết, sau khi hội đàm với Đặc phái viên của Tổng thống, Bộ trưởng điều phối biển Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tiến hành chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á là Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore từ ngày 11-15/10 tới.

Theo VOV