Cô Xuân hướng dẫn học sinh thắt khăn quàng

Năm 2010, tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế, Xuân nhận công tác tại Trường tiểu học (TH) A Roàng và chuyển về A Ngo năm 2015. Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, Xuân vẫn không khỏi cảm thấy áp lực khi phụ trách lớp học có 100% học sinh là con em vùng bản. Học sinh không biết tiếng Việt nên khó tiếp nhận kiến thức, phần đông phụ huynh lại phó mặc việc học của con cái cho nhà trường… Từ việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đến dạy tiếng phổ thông cho học sinh với một giáo viên trẻ đều không đơn giản.

Tâm huyết với nghề, có tinh thần học hỏi và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Xuân từng bước tháo gỡ khó khăn. Để học sinh tiếp cận tiếng Việt nhanh, ngoài các buổi giao lưu giữa các lớp do nhà trường tổ chức, giờ ra chơi cô dành nhiều thời gian trò chuyện để các em có điều kiện giao tiếp; dùng những bài học trong sách giáo khoa làm ví dụ để các em nhớ bài lâu và thích đến trường. Nhờ vậy, cô Xuân không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà còn làm tốt công tác nâng cao kỹ năng sống cho học sinh. Năm học 2019 - 2020, Ban Giám hiệu Trường TH A Ngo phân công cô làm Tổng phụ trách (TPT) Đội.

Cô Võ Thị Thuý, Hiệu trưởng Trường TH A Ngo, nói: “Giao cho cô Xuân phụ trách Đội, chúng tôi rất trăn trở. Nhưng hoạt động phong trào tác động tích cực đến chất lượng dạy và học nên cần chọn người có năng lực”. Cô Xuân thì nêu rõ quan điểm, nhiệm vụ nào cũng có ý nghĩa riêng, dù là TPT vẫn có 8 tiết đứng lớp/tuần. Cô tập trung xây dựng các phong trào bổ ích, như: “Giúp em tìm hiểu lịch sử quê hương”, “Xây dựng sân trường xanh – sạch – sáng”, tổ chức đưa học sinh tham quan các di tích lịch sử trong và ngoài địa phương… vừa tăng cường kỹ năng sống cho học sinh, vừa nâng cao chất lượng dạy và học nên các em rất hứng thú. Các hội thi, kỹ năng tham gia giao thông do cô tổ chức thu hút được nhiều học sinh tham gia. Bí quyết thành công mà cô Xuân tiết lộ là bất cứ hoạt động nào cũng cùng tham gia với học sinh thì phong trào chắc chắn sẽ sôi nổi.

Em Nguyễn Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 5/1, hào hứng: “Nhìn cô giáo múa con mới bắt chước dễ hơn. Con và các bạn chỉ trông mau đến Ngày 20/11 để được mặc quần áo đẹp biểu diễn văn nghệ”. Nhiều học sinh bày tỏ thích được đi tham quan các di tích lịch sử như Bảo tàng Hồ Chí Minh, lăng Phan Bội Châu…

Cô Thúy cho biết thêm: “Nhờ sự nhiệt tình của cô Xuân, năm học qua, các hoạt động Đội ở A Ngo có sự chuyển biến rõ rệt, Liên đội nhà trường đạt liên đội mạnh cấp tỉnh; đạt giải nhì toàn đoàn Hội thi kỹ năng an toàn giao thông cấp huyện và giải nhì cấp huyện về mô hình “Xanh – sạch – sáng sân trường”.

Với những nỗ lực, cô Xuân nhận được sự kính trọng của học sinh, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp quý mến; nhiều lần đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện; được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và là 1/5 giáo viên tiểu học của huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN