Việt Nam, Anh chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do song phương. Ảnh minh họa: Baoquocte.vn

Theo đó, thỏa thuận với Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và đây sẽ là thỏa thuận thứ 3 của Anh, sau khi nước này cũng vừa thiết lập thỏa thuận FTA với Singapore và thỏa thuận thương mại hậu Brexit đầu tiên ký kết với Nhật Bản hồi tháng 10.

Khi hiệp định FTA được thực thi đầy đủ với 99% thuế quan được xóa bỏ, Việt Nam có thể được hưởng lợi từ việc tiết kiệm 114 triệu Bảng Anh (150,6 triệu USD) thuế quan đối với hàng xuất khẩu, trong khi hàng xuất khẩu của Anh cũng sẽ tiết kiệm được khoảng 36 triệu Bảng Anh, tương đương khoảng 47,5 triệu USD.

Bộ trưởng Trần Quốc Anh chia sẻ: “Chắc chắn đây sẽ là động lực cho các hoạt động cải cách của Việt Nam. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh, cũng như các đối tác tại Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để tham gia vào quá trình tái cơ cấu, thúc đẩy làn sóng đầu tư vào Việt Nam để hình thành các chuỗi cung ứng mới”.

Bộ trưởng hai nước hy vọng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương, vốn đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019 lên mức 7,5 tỷ USD.

Theo nhận định của ông John Walsh đến từ Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) tại Việt Nam, hiệp định này đã cho thấy Việt Nam đã và đang trở nên ngày càng sẵn sàng và tự tin trong việc đàm phán các thỏa thuận song phương.

Cụ thể: “Người tiêu dùng Việt Nam và nhiều cung đường của Việt Nam sẽ trở nên sôi động hơn khi có sự xuất hiện của các thương hiệu hàng đầu như Marks & Spencer, Boots và nhiều siêu thị như Waitrose và Tesco. Các viện giáo dục và chăm sóc sức khỏe tư nhân cũng có khả năng sẽ trở nên nổi bật hơn”, ông John Walsh cho biết.

Thêm vào đó, khả năng cao các mặt hàng thủy sản đông lạnh, áo quần giá rẻ và hàng điện tử lắp ráp của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành công hơn...

Trong một diễn biến có liên quan, các nhà phân tích cho rằng về phía Anh, nước này có thể sẽ chứng kiến sự cải thiện trong thương mại dược phẩm, xe cộ và phụ tùng.

Theo Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss, thỏa thuận này sẽ đưa Anh đến gần hơn với tiến trình gia nhập khu vực thương mại tự do lớn là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đối với Anh, CPTPP rất quan trọng vì hiệp định giúp nước này đạt được khả năng tiếp cận sâu hơn vào thị trường trị giá 9 nghìn Bảng Anh, đồng thời giúp Anh đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đan Lê (Lược dịch từ The ASEAN Post)