Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số Singapore - New Zealand là hiệp định kinh tế kỹ thuật số đầu tiên mà Singapore đã đạt được và ký kết. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố báo chí ngày hôm nay (28/12), Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho hay, hiệp định này có hiệu lực sau khi được cả hai quốc gia phê chuẩn.

Được biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số (DEPA) với New Zealand là hiệp định kinh tế kỹ thuật số đầu tiên mà Singapore đã đạt được và ký kết. Trước đó hồi tháng 6 năm nay, Singapore đã ký kết hiệp định này với New Zealand và Chile.

Các doanh nghiệp Singapore có thể kỳ vọng vào hiệu quả cao hơn, tăng sự tin cậy và giảm chi phí hoặc các rào cản kỹ thuật số khi giao dịch hay thực hiện hoạt động kinh doanh kỹ thuật số với các đối tác của họ ở Chile và New Zealand, với DEPA.

Trong một động thái liên quan, Canada gần đây cũng khẳng định, họ quan tâm đến việc bắt đầu các cuộc thảo luận thăm dò để tham gia DEPA, và Singapore hoan nghênh điều này, theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore. "Chúng tôi mong chờ sự hợp tác với Canada và các đối tác khác có cùng quan điểm về việc tăng cường sự kết nối, nhằm tạo ra nhiều cơ hội hơn trong nền kinh tế kỹ thuật số", Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nói thêm.

Đáng chú ý, DEPA thiết lập các quy tắc chung trong thương mại kỹ thuật số và thúc đẩy sự hợp tác về những vấn đề mới nổi trong nền kinh tế kỹ thuật số. Điều này thúc đẩy khả năng tương tác giữa các hệ thống kỹ thuật số của những quốc gia khác nhau. Với các hiệp định kinh tế kỹ thuật số, Singapore đặt mục tiêu xây dựng trên mạng lưới rộng lớn của mình những thỏa thuận thương mại tự do, cũng như các sáng kiến​​ hợp tác kỹ thuật số khác.

Bên cạnh DEPA, Singapore cũng đã hoàn tất các cuộc đàm phán về một hiệp định kinh tế kỹ thuật số khác, là Hiệp định Kinh tế Kỹ thuật số Singapore - Australia, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 8/12 năm nay.

Và cũng trong tháng 12 này, Vương quốc Anh và Singapore tuyên bố, họ có kế hoạch khởi động các cuộc đàm phán vào đầu năm tới cho một hiệp định kinh tế kỹ thuật số, được thiết lập nhằm tập trung vào các lĩnh vực chính, chẳng hạn như: công nghệ tài chính (fintech), an ninh mạng, và luồng dữ liệu tự do xuyên biên giới.

Ngoài ra, Singapore cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Hàn Quốc về Hiệp định Đối tác Kỹ thuật số Hàn Quốc - Singapore.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Business Times & Straits Times)