Một cụ ông ở Tây Ban Nha được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vắc-xin ngừa COVID-19 được xem là tia hy vọng cho một châu lục đang mong mỏi trở lại bình thường từ một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 1,76 triệu người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, và gây ra ít nhất 80 triệu trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, theo số liệu từ Hãng Thông tấn AFP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen ca ngợi sự bắt đầu của chiến dịch này là một “khoảnh khắc cảm động của sự đoàn kết và câu chuyện thành công của châu Âu”, và sẽ “giúp cuộc sống bình thường dần quay trở lại”.

Trong đó, các quốc gia EU đang đưa ra những chiến lược tiêm chủng khác nhau. Cụ thể, Italy tập trung ưu tiên vào các nhân viên y tế, Pháp là người cao tuổi; trong khi Cộng hòa Séc, Hy Lạp, và Slovakia là các nhà lãnh đạo chính trị.

Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Veran nhận định, sẽ trở nên rõ ràng trong những tháng tới nếu vắc-xin không chỉ ngăn mọi người nhiễm bệnh, mà còn ngăn virus lây lan. “Điều này sẽ cho phép chúng ta rời khỏi cơn ác mộng này nhanh hơn”, ông Olivier Veran nói thêm.

Trước đó vào ngày 26/12, một số quốc gia EU đã bắt đầu tiêm chủng, một ngày trước khi chiến dịch tiêm chủng được chính thức bắt đầu. Một cụ bà 101 tuổi trở thành người đầu tiên ở Đức được tiêm vắc-xin, Hungary và Slovakia cũng triển khai những mũi tiêm đầu tiên trong cùng ngày.

“Chúng ta có một vũ khí mới để chống lại virus, đó là vắc-xin”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven mô tả vắc-xin là “tia sáng trong bóng tối”. Cụ ông Stig Larsson, 89 tuổi, một trong những người Thụy Điển đầu tiên nhận được mũi tiêm cho biết, ông “không ngần ngại” về việc tiêm vắc-xin.

Ở những quốc gia khác trên thế giới, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nga, Canada, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Serbia, Singapore, và Saudi Arabia cũng đã bắt đầu các chiến dịch tiêm chủng.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ AFP & The ASEAN Post)