Các nhà lãnh đạo thế giới trong một hội nghị trực tuyến về ứng phó với đại dịch COVID-19.  Ảnh minh họa: TTXVN

Phó Thủ tướng Singapore lưu ý, trong khi triển vọng cho năm nay vẫn tồn tại sự không chắc chắn cao, phần lớn triển vọng sẽ phụ thuộc vào ý chí tập thể của các quốc gia trong việc thực hiện các can thiệp quốc gia có hiệu quả và hợp tác xuyên biên giới.

Mặc dù có hy vọng khi các chương trình tiêm chủng đang được bắt đầu và hợp tác khoa học đã đạt được những bước tiến dài trong một thời gian ngắn; sự xuất hiện của nhiều biến thể của virus là một lời nhắc nhở rằng, cuộc chiến chống lại COVID-19 vẫn còn dài.

Qua đó, ông Heng Swee Keat vạch ra 3 lĩnh vực rộng lớn, trong đó quan hệ đối tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng là: sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu, và quản trị kỹ thuật số.

Đối với sức khỏe cộng đồng, Phó Thủ tướng Singapore nêu bật sáng kiến ​​Cơ sở Covax đa phương, nhằm đảm bảo việc tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trên toàn thế giới. Xa hơn, thế giới cần tăng cường phản ứng tập thể đối với các đại dịch trong tương lai. Ngoài ra, hợp tác toàn cầu về đổi mới chăm sóc sức khỏe trong các lĩnh vực, như đối phó với dân số già hoá sẽ nâng cao khả năng phục hồi và hiệu quả của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, cần có một nỗ lực quốc tế bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Ông Heng Swee Keat chỉ ra, với sự hợp tác thông qua khoa học và công nghệ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, các quốc gia không chỉ có thể đạt được các mục tiêu bền vững, mà còn cả tăng trưởng kinh tế.

Về quản trị kỹ thuật số, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã diễn ra tốt đẹp trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhưng điều này đã tăng tốc trong thời kỳ đại dịch khi cuộc sống chuyển sang trực tuyến, mọi người làm việc và học tập từ xa. Tuy nhiên, các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu trong không gian mạng vẫn chưa được hoàn thiện. Khi công nghệ trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, an ninh mạng sẽ càng trở nên cấp bách hơn, hợp tác quốc tế mang tính quyết định để duy trì một không gian mạng an toàn và bảo đảm hơn.

Bên cạnh đó, cũng cần có các tiêu chuẩn chung để cho phép các luồng dữ liệu đáng tin cậy xuyên biên giới khi thương mại kỹ thuật số phát triển. Phó Thủ tướng Singapore lưu ý, nếu các quốc gia không cùng nhau giải quyết những thách thức chung, chúng sẽ trở nên khó khăn và bất bình đẳng hơn.

Dù vậy, đại dịch cũng đã mang đến cho các quốc gia mục tiêu chung để làm việc cùng nhau, và mỗi quốc gia có thể thực hiện những bước cụ thể, đặt nền móng cho một thế giới hậu COVID-19 tốt đẹp hơn.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Straits Times)