Khen thưởng 10 đơn vị tuân thủ tốt thực hành vệ sinh tay trong năm 2020 

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn bệnh viện hoàn toàn có thể ngăn ngừa được thông qua những chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả.

“Rửa tay có thể loại bỏ hầu hết các vi khuẩn có mặt ở bàn tay, có tác dụng ngăn ngừa lan truyền mầm bệnh từ người bệnh này sang người bệnh khác, từ người bệnh sang dụng cụ và nhân viên y tế, từ vị trí này sang vị trí khác trên cùng một người bệnh và từ nhân viên y tế sang người bệnh. Rửa tay là một biện pháp đơn giản, hiệu quả trong ngăn ngừa lây nhiễm chéo và phòng chống dịch bệnh, nhiễm khuẩn bệnh viện”, Ths. BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nói.

Năm 2009, tổ chức Y tế Thế giới đã phát động chiến dịch “Vệ sinh tay toàn cầu” và yêu cầu các nước thành viên cam kết tham gia thực hiện. Việt Nam là một trong số các nước đã ký cam kết tham gia chiến dịch này ngay từ năm đầu tiên. Nhưng trước đó, từ năm 2006, Bệnh viện Trung ương Huế đã bắt đầu triển khai chiến dịch vệ sinh tay; năm 2007, thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh tay. Từ đó đến nay, rửa tay thường xuyên trở thành một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhờ đó, năm 2010, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba bệnh viện ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thực hiện vệ sinh tay tốt nhất.

Tại lễ phát động “Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay” năm 2021, Bệnh viện Trung ương Huế khen thưởng 10 đơn vị tuân thủ tốt thực hành vệ sinh tay năm 2020. Đồng thời, tiếp tục phát động chiến dịch trong các trung tâm, khoa, phòng.

Tin, ảnh: Đồng Văn