Mỹ mong muốn Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán để thảo luận về các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: KCNA/vtv.vn

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trong tất cả mọi điều chúng tôi làm, chúng tôi đều hướng tới khía cạnh nhân đạo, không chỉ là riêng vấn đề an ninh trong hành động”, ông Antony Blinken nhận định trong cuộc điều trần ở Thượng Viện.

Theo ông Antony, Mỹ cần xem xét lại và chính quyền mới của nước này dự định sẽ xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận và chính sách đối với Triều Tiên, bởi đây là một vấn đề khó khăn sau nhiều chính quyền tổng thống. Được biết, mục đích của việc xem xét là để nhìn lại những lựa chọn mà Mỹ có và chính sách, hành động, lựa chọn nào có hiệu quả cho việc tăng cường sức ép, thúc đẩy Triều Tiên tiến đến bàn đàm phán. Việc này sẽ bắt đầu bằng cách tham vấn chặt chẽ các đồng minh và đối tác, đặc biệt là với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, Quan chức cấp cao của ông Joe Biden về chính sách châu Á  Kurt Campbell cho biết, chính quyền sẽ phải đưa ra quyết định sớm về cách tiếp cận của mình và không lặp lại thời kỳ trì hoãn vào thời Obama.

Ông Kurt Campbell đã giành một số lời khen ngợi cho các cuộc hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mặc dù chưa đạt được tiến triển trong việc thuyết phục ông Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Reuters)