Người dân ở thủ đô Jakarta, Indonesia được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, khoản viện trợ không hoàn lại này sẽ được sử dụng để đảm bảo các cơ sở bảo quản lạnh, các phương tiện vận chuyển và những thiết bị khác cần thiết cho việc phân phối ổn định vaccine ở các quốc gia nói trên; trong đó bao gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhật Bản đặt mục tiêu hỗ trợ công tác đảm bảo phân phối vaccine "đến từng người và mọi người ở mọi nơi tại các quốc gia đang phát triển", với hy vọng kiểm soát đại dịch COVID-19 càng nhanh càng tốt, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết; đồng thời nói thêm rằng, khoản viện trợ sẽ được phân phối thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF).

Những quốc gia nhận viện trợ khác là Bhutan, Brunei, Campuchia, Quần đảo Cook, Đông Timor, Fiji, Lào, Malaysia, Maldives, Micronesia, Myanmar, Nepal, Niue, Pakistan, Papua New Guinea, Samoa, Sri Lanka, Quần đảo Solomon, Tonga, Tuvalu, và Vanuatu.

Đáng chú ý, Nhật Bản cũng đã cam kết đóng góp 200 triệu USD vào cơ sở COVAX, một nền tảng phân phối vaccine quốc tế được thành lập nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng đối với các mũi tiêm cho những quốc gia đang phát triển. Sáng kiến​​ COVAX đặt mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới vào cuối năm 2021.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Jakarta Post)