Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết thúc đẩy nền tảng công nghiệp cốt lõi ở Anh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, chính phủ Anh sẽ công bố bản đánh giá được chờ đợi từ lâu về chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh và chi tiêu viện trợ, được mô tả là đánh giá toàn diện nhất của Anh về tham vọng và vị trí của nước này trong trật tự thế giới kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo nhận định, bản đánh giá được cho là sẽ nghiêng về các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi Anh nhận thấy cơ hội giao thương cho nền kinh tế dựa trên dịch vụ của mình có thể phát triển và bản đánh giá cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng để tìm ra cách các bộ trưởng dự định tiếp cận thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Nga.

Trước khi đưa ra bản báo cáo, Thủ tướng Boris Johnson cho biết đầu tiên cần đảm bảo Anh có một nền kinh tế vững mạnh và một liên minh mạnh mẽ giữa các nước bao gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.

“Tham vọng quốc tế của chúng tôi phải được bắt đầu từ sân nhà. Thông qua đánh giá tổng thể, chúng tôi sẽ thúc đẩy đầu tư vào các cộng đồng của mình, đảm bảo Vương quốc Anh luôn đổi mới tiên tiến và tạo ra một quốc gia phù hợp với thế giới cạnh tranh hơn”, thủ tướng Johnson nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Không cung cấp chi tiết cụ thể, nhưng văn phòng thủ tướng cho biết việc xem xét sẽ bao gồm các cam kết hơn nữa để củng cố nền tảng công nghiệp cốt lõi của Anh và tạo việc làm trên toàn quốc.

Chính phủ Anh cũng sẽ thông báo chuyển một số hoạt động sang Scotland.

Được biết, việc đánh giá sẽ ưu tiên “tạo ra một trật tự quốc tế mở, nơi thương mại tự do phát triển”.

Kể từ khi chia tách với Liên minh châu Âu - nước láng giềng và là đối tác thân thiết nhất, Anh đã cam kết thúc đẩy phục hồi một hệ thống quốc tế đã bị phá vỡ nhiều năm do chiến tranh thương mại leo thang và ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)