Sau lễ xuất quân, các tàu công suất lớn ở thị trấn Thuận An vươn khơi đánh bắt xa bờ

Tâm thế mới

Với tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, không nhiều người tham dự và mỗi người đều giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, nhưng trong lễ xuất quân đánh bắt cá vụ Nam của thị trấn Thuận An, tiếng trống vẫn trầm hùng, khí thế. Sau những hồi trống thúc giục, hơn 30 tàu công suất lớn xuất phát lên đường đánh bắt.

Tại âu thuyền xã Phú Thuận, Phú Hải cũng vang lên tiếng trống xuất quân. Những đoàn tàu nối nhau ra khơi,  tiến thẳng đến ngư trường Hoàng Sa, vừa khai thác thủy sản vừa làm “cột mốc” sống trên biển, chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Đỗ Mãi (ngư dân xã Vinh Thanh), ông Ngô Văn Ti, Ngô Văn Ngọc (ngư dân thị trấn Thuận An) bày tỏ, hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngư trường ngày một khan hiếm thủy sản, thiếu lao động biển..., nên khai thác biển của địa phương gặp không ít khó khăn. “Chính vì vậy, ngư dân phải luôn mang một tâm thế mới, đó là sẵn sàng chủ động “đối mặt” với thử thách, vượt qua những khó khăn, để khai thác biển thật hiệu quả”- ngư dân Đỗ Mãi nói.

Bằng tâm thế đó, ngay từ ngày mùng 2 tết, ngư dân xã Phú Diên đã bắt đầu đánh bắt. “Ngư dân địa phương làm nghề đánh bắt gần bờ, thời tiết thuận lợi nên bà con ngày nào cũng tảo tần ra biển.

Nhiều hộ ngư dân như hộ ông Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Ngọc Bi (thôn Phương Diên), hộ ông Hà Phong, Phan Hữu Quỳnh (thôn Mỹ Khánh)..., mỗi ngày khai thác trên dưới 100 kg cá các loại, mực; thu nhập từ 3-7 triệu đồng/1 ngày. Trong tháng đầu năm, ngư dân Phú Diên khai thác biển được 205 tấn, sản lượng tăng so với cùng kỳ năm ngoái”- Ông Hoàng Văn Vy, Chủ tịch UBND xã Phú Diên cho biết.

Trong khi đó, trong chuyến đánh bắt xa bờ đầu tiên, ngư dân xã Vinh Thanh, Phú Thuận, thị trấn Thuận An thu lãi ròng bình quân từ 70 triệu đến hơn 100 triệu đồng. Sản lượng khai thác biển ở các xã, thị trấn này trong tháng đầu năm từ 100 đến 150 tấn. Đánh giá theo thực tế, kết quả này thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước. “Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin vào sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp. Do đó, hiện nay hầu hết tàu công suất lớn trên địa bàn đã xuất phát thực hiện chuyến đánh bắt xa bờ tiếp theo”- nhiều ngư dân bày tỏ.

Điều đáng phấn khởi nữa là, từ đầu năm đến nay, ngư dân thị trấn Thuận An được mùa cá cơm, mỗi ngày khai thác từ 25-30 tấn. Nhiều hộ trúng 6-7 tấn/ngày, thu lãi ròng vài chục triệu đồng/ngày. “Đang được mùa cá cơm nên cập bờ nhập cá cho các đại lý thu mua xong là chúng tôi lại xuất phát “xuyên đêm xuyên ngày” trên biển. Thiên nhiên “cho” cơ hội, chúng tôi phải tận dụng nắm bắt, không quản thời gian, vất vả”- ngư dân Ngô Văn Ti nói.

Nhiều giải pháp

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, sát cánh cùng ngư dân, vượt qua những khó khăn, thách thức cả về khách quan lẫn chủ quan, để có được mùa đánh bắt mới hiệu quả, lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo và vận động các tàu cá đã được UBND tỉnh phê duyệt tham gia đánh bắt vùng biển xa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vươn khơi để mở rộng ngư trường, kết hợp đánh bắt với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Các nghiệp đoàn, liên đoàn, chi hội nghề cá, tổ đội sản xuất trên biển được củng cố, phát triển để hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong đánh bắt trên biển. “Bên cạnh đó, chính quyền các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, vận động bà con sắp xếp hợp lý các phương tiện khai thác thủy sản, chuyển đổi một số nghề khai thác cạn kiệt như lưới kéo đáy, rê đáy, giảm tỷ trọng đội tàu khai thác cá nổi nhỏ như lưới vây, chụp mực, phát triển đội tàu khai thác cá nổi lớn xa bờ như lưới rê, câu vàng, lưới vây cá ngừ..., khai thác những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao”- Ông Nguyễn Văn Chính chia sẻ.

Đồng thời, chính quyền các cấp tích cực vận động, ngư dân thường xuyên cải tiến ngư cụ, mạnh dạn đầu tư thêm nghề mới, nhân rộng mô hình đánh bắt có hiệu quả như nghề đánh bắt cá lạc, rê cá chim, rê hỗn hợp, rê chuồn, rê mực khơi, bẫy ghẹ ốc hương...; đảm bảo các tàu được trang bị 2 nghề chính nhằm hoạt động đánh bắt quanh năm. Ưu tiên phát triển các nghề khai thác sản phẩm có giá trị xuất khẩu như rê bùng nhùng, rê mực nang, câu mực, chụp mực, rê tôm, giã tôm, rê cá chim, rê mực khơi..., để tăng hiệu quả khai thác.

Bài, ảnh: THÙY CHI