ClockThứ Sáu, 19/02/2016 14:38

Australia, New Zealand kêu gọi Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông

TTH.VN - Australia và New Zealand hôm nay (19/2) lên tiếng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế việc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Mỹ muốn nói chuyện "nghiêm túc" với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Thủ tướng New Zealand John Key (phải) và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull trong một cuộc họp báo tại Tòa nhà Chính phủ ở Auckland. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông ngày càng gia tăng sau khi Đài Loan và các quan chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông tránh mọi hoạt động xây dựng đảo nhân tạo, không quân sự hóa các hòn đảo, cũng như tiến hành cải tạo đất. Đây là những việc làm hoàn toàn quan trọng để đảm bảo giảm căng thẳng trong khu vực”, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull phát biểu ngay sau cuộc họp tại Sydney với người đồng cấp New Zealand John Key.

Theo ông Malcolm Turnbull, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cần thực sự nghiêm túc trong việc tránh leo thang căng thẳng có nguy cơ dẫn đến chiến tranh bằng việc giải quyết các tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế.

New Zealand, nước phát triển đầu tiên công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường và đã ký một thỏa thuận thương mại tự do với Bắc Kinh đã tận dụng mối quan hệ với Trung Quốc để thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông, Thủ tướng New Zealand John Key nói.

“Khi chúng ta có được mối quan hệ sâu sắc hơn và hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để cùng nước này thảo luận các vấn đề trong khu vực, cả tư nhân và công khai”, ông Key nói thêm, đồng thời lưu ý rằng cả hai nước Australia và New Zealand hiện là một phần của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top